Kiều bào chung sức vì sự phát triển của đất nước

Nhóm PV
Chia sẻ
(VOV5) - Tại hội nghị lần này, sẽ diễn ra phiên toàn thể và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào những vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu.

Như tin đã đưa, từ ngày 21 đến ngày 24.8.2024, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4; Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Đây là sự kiện chính trị lớn và được ví như “ Hội nghị Diên Hồng” của người Việt Nam ở nước ngoài:

Nghe âm thanh tại đây:

Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn  trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 được tổ chức nhằm tăng cường  kết nối thông tin về cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Sự kiện được tổ chức vào năm nay càng có ý nghĩa quan trọng vì đánh giá kết quả triển khai 20 năm thực hiện Nghị quyết 36,  cũng như việc thực hiện Chỉ thị 45 và kết luận 12 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hội nghị Diên Hồng của kiều bào trên toàn thế giới

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới đã được tổ chức 3 lần vào các năm 2009, 2012, 2016, là diễn đàn kết nối người Việt trên toàn thế giới với quê hương đất nước. Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 sắp diễn ra cũng với mục đích đó, nhưng sẽ đề cập những nội dung đa dạng hơn, cụ thể hơn, phù hợp với thời điểm hiện nay. Hội nghị lần này quy tụ 600 đại biểu ở trong nước và nước ngoài, trong đó có 400 đại biểu kiều bào, đại diện cho 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Với chủ đề “ Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”, Hội nghị là diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa kiều bào với trong nước về những vấn đề mang tính chiến lược trong xây dựng và phát triển đất nước và các nội dung về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 Kiều bào chung sức vì sự phát triển của đất nước - ảnh 1Bà Lê  Thị Thu Hằng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Hội nghị

Bà Lê Thị Thu Hằng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài cho rằng: “Đây là diễn đàn quy tụ được kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về tham gia và đóng góp ý kiến. Hội nghị 01 và Hội nghị 02 trao đổi những vấn đề của cộng đồng, hội nhập với xã hội sở tại và gìn giữ văn hóa dân tộc, vai trò của kiều bào trong xây dựng đất nước. Hội nghị 03 tập trung trao đổi về một số vấn đề liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị lần này, bối cảnh trong nước với một tâm thế và vị thế khác, nhận thức và sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, của người dân cũng khác.Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng có những thay đổi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ. Chính vì thế, lần này, nội dung của Hội nghị đánh giá khá là tham vọng đi từ công nghệ, thậm chí là công nghệ cao, đến văn hóa, rồi công tác hội đoàn, nhằm vào thế hệ trẻ rồi thu hút nguồn lực”.

Kiều bào với những đóng góp quan trọng, đồng hành cùng đất nước

Tại hội nghị lần này, sẽ diễn ra phiên toàn thể và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào những vấn đề quan trọng mang tính toàn cầu, những thách thức và cơ hội với Việt Nam. Đó là xu thế của thế giới và khu vực cũng như của Việt Nam trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc phát triển đất nước. Bốn phiên chuyên đề song song với các nội dung: “kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam”; “Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước”; “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào” và “kiều bào-sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt”. Các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về những vấn đề mà cộng đồng người Việt ở các nước đang rất quan tâm và đề xuất những giải pháp phù hợp với từng điều kiện thực tế tại mỗi nước. Anh Trần Lê Hưng, đại biểu kiều bào tại Pháp hy vọng, Hội nghị sẽ tạo động lực mạnh mẽ hơn trong việc đoàn kết cộng đồng người Việt thông qua vai trò của các Hội đoàn và những kiều bào trẻ: “Việc tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 4 là cơ hội để các hội đoàn, cá nhân tiêu biểu của từng hội đoàn, một mặt gắn kết nhau hơn, hiểu rõ nhau hơn, cùng nhau nhìn ra những điểm mạnh, xây dựng những dự án, những kế hoạch để phát triển tương lai. Một kênh tham luận chính để hỗ trợ đất nước, hỗ trợ đồng bào. Kỳ vọng không chỉ cá nhân tôi, mà của toàn thể kiều bào, cũng như những đại biểu tham dự rất lớn, đất nước ta sẽ ngày càng khởi sắc hơn. Người Việt Nam ở nước ngoài và trong nước cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục kế thừa những gì chúng ta đã làm được”

Là những sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và văn hóa Việt Nam, mỗi người Việt xa xứ quan tâm đến việc gìn giữ văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt và trao truyền cho các thế hệ sau. Vì vậy, tại Hội nghị, các đại biểu cũng sẽ có những đóng góp tâm huyết về nội dung này. Ông Phạm Gia Hậu, kiều bào tại Cộng hòa Sec cho rằng: “Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 lần này rất có ý nghĩa với người Việt ở nước ngoài. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Khi mà nhận được thông báo, tôi thấy trách nhiệm của một người hoạt động cộng đồng và thấy có nhiều điều trăn trở. Riêng bảo tồn văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ thứ hai, thứ ba, nói được tiếng Việt,  yêu được tiếng Việt cũng là khó khăn, chưa kể đến những hoạt động văn hóa  dành cho những người Việt Nam ở nước ngoài là những bài toàn của những người làm văn hóa, liên quan tới hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ văn hóa thể thao Du lịch và Bộ Ngoại giao”.

Hội nghị lần này là sự kiện chính trị được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành quan tâm. Những nội dung và thông điệp đưa ra tại Hội nghị thể hiện mong muốn  chung sức, đồng hành cùng đất nước của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Những ý kiến, đề xuất tại Hội nghị lần này hy vọng sẽ giúp cho các cơ quan chức năng ở trong nước có thể nắm được tình hình về người Việt ở các nước, từ đó, có những giải pháp cụ thể trong việc thu hút hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước

Feedback