29 năm gia nhập ASEAN: Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ASEAN

Phạm Hà – VOV tại Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn 2021-2024, Việt Nam đã đảm nhận và thúc đẩy rất tích cực việc điều phối quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Ngày 28/07/1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong chặng đường 29 năm qua (28/07/1995-28/07/2024), Việt Nam luôn xác định tham gia và đóng góp cho ASEAN trên tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm.

29 năm gia nhập ASEAN: Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ASEAN - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 (AEMR -30), tại Luang Prabang, Bắc Lào (2024). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Mới đây nhất, giai đoạn 2021-2024, Việt Nam đã đảm nhận và thúc đẩy rất tích cực việc điều phối quan hệ giữa ASEAN và Hàn Quốc. Đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN, Lee Jang-keun, đánh giá sự điều phối của Việt Nam đã góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trong giai đoạn mới: “Trước hết, trong khuôn khổ điều phối quốc gia của Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc đã công bố Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc năm 2022. Thứ hai, Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết sẽ tăng mức đóng góp hàng năm vào các quỹ hợp tác liên quan đến ASEAN lên 48 triệu USD đến năm 2027, nhằm hỗ trợ thêm nhiều dự án hợp tác được thực hiện trong và với ASEAN.  Thứ ba, năm ngoái, dưới sự điều phối của Việt Nam, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc đã thông qua thành công tuyên bố chung về hợp tác Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Thứ tư, với vai trò điều phối viên của Việt Nam, hai bên hợp tác chặt chẽ để mở đường hướng tới việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc vào tháng 10 tới”.

Tiếp nối thành quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của Cộng đồng ASEAN, cùng hướng tới tương lai. Đại sứ Việt Nam tại ASEAN, bà Tôn Thị Ngọc Hương, khẳng định: “ASEAN luôn là một trong những ưu tiên trong các chính sách đối ngoại của Việt Nam và bước sang giai đoạn tới, cùng với ASEAN hướng đến xây dựng và triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm góp phần đề cao vai trò, vị thế, uy tín, giữ gìn đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN cũng như nâng cao năng lực tự cường để ASEAN có thể thích ứng hữu hiệu hơn với những thách thức trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đang diễn biến rất phức tạp hiện nay”.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 vừa diễn ra tại Lào, Việt Nam chính thức tiếp quản vai trò điều phối quan hệ giữa ASEAN với hai đối tác mới, là News Zealand và Anh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận điều phối cùng một lúc 2 đối tác trong một giai đoạn. Hiện, Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác cũng như với Brunei, nước điều phối hiện tại, để tiến hành việc chuyển giao vai trò điều phối một cách suôn sẻ, hiệu quả cũng như xây dựng kế hoạch để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với hai đối tác là New Zealand và Anh cho giai đoạn từ 2024- 2027.

Feedback