Xây dựng Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, Bến Tre

Chia sẻ
(VOV5) - Mô hình Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách là sản phẩm của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Xây dựng Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, Bến Tre - ảnh 1

Du lịch miệt vườn - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa phê duyệt Đề án Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2021 và định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của Đề án là xây dựng Làng Văn hóa du lịch trở thành một trung tâm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí mang tầm quốc gia.

Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách gồm 4 ấp thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Chợ Lách là: Vĩnh Nam (Vĩnh Thành), Đông Kinh (Vĩnh Hòa), Lân Đông (Phú Sơn) và An Hòa (Long Thới). Làng được xây dựng để trở thành trung tâm cung cấp cây giống, cây ăn trái và hoa kiểng.

Mô hình Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách là sản phẩm của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn hướng đến mục tiêu kiến tạo điểm đến du lịch đặc thù miệt vườn, kích thích sản xuất, nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm nông nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu