Lễ Hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ đề lễ hội là "Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững".
Lễ Hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ hội dừa Bến Tre lần V. - Ảnh: VOV

Tối 16/11, tại thành phố Bến Tre, diễn ra Lễ khai mạc Lễ Hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 với chủ đề "Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững". Lễ hội dừa tỉnh Bến Tre được tổ chức theo định kỳ và từ năm 2012, Lễ hội chính thức được nâng tầm tổ chức cấp quốc gia.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Phó Thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh ngành dừa luôn đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cần xây dựng Bến Tre trở thành thủ phủ dừa Việt Nam, với công nghiệp chế biến dừa có giá trị gia tăng cao, đồng thời có các giải pháp chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai, nhất là cho vùng đồng bằng thấp ven biển.

Cần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ từ sản phẩm dừa. Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương xứ dừa xanh Bến Tre với không khí trong lành trên vùng đất địa linh nhân kiệt, sinh thái biển văn minh, văn hóa miệt vườn giàu bản sắc của đồng bằng sông Cửu Long trù phú. Đặc biệt là với đàn ca tài tử được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, nhằm thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong và ngoài nước, để phấn đấu Bến Tre đến năm 2020 thu hút 2.000.000 lượt khách du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu