WIPO cam kết hỗ trợ và thúc đẩy quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan để triển khai thực hiện trong đời sống xã hội.

(VOV5) - Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện thể chế liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan để triển khai thực hiện trong đời sống xã hội.


WIPO cam kết hỗ trợ và thúc đẩy quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam - ảnh 1
Bộ Khoa học - Công nghệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết Bản ghi nhớ (Ảnh: sggp.org.vn)


Năm 2016, Chính phủ Việt Nam phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi tiếp ông Francis Gurry, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), chiều 22/03. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ mong muốn Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn về lĩnh vực này.


Về phần mình, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Francis Gurry khẳng định sẽ luôn hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ông Francis Gurry cũng hy vọng Việt Nam xem xét, tham gia một số hiệp ước của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, trong đó có Hiệp ước Marrakes về tạo điều kiện cho người mù, người khiếm thị và người khuyết tật thị giác khác tiếp cận tác phẩm đã công bố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu