Vĩnh biệt nhà Việt Nam học nổi tiếng người Nga Grigory Mikhailovich Lokshin

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ viếng ông Grigori M. Lokshin sẽ được tổ chức vào ngày 11/9 tại Bệnh viện Lâm sàng thành phố mang tên Yudin ở thủ đô nước Nga.

Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử Grigory Mikhailovich Lokshin, nhà Việt Nam học kỳ cựu, chuyên gia nổi tiếng của Nga về Biển Đông, nhà nghiên cứu hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và châu Á đương đại, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga (RAN), đã qua đời ngày 7/9 sau một thời gian dài lâm bệnh.

Vĩnh biệt nhà Việt Nam học nổi tiếng người Nga Grigory Mikhailovich Lokshin - ảnh 1Vĩnh biệt nhà Việt Nam học nổi tiếng người Nga Grigory Mikhailovich Lokshin. Ảnh: sputniknews.vn

Ông Grigori M. Lokshin đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Ông bắt đầu sự nghiệp khoa học năm 1963 tại Viện Nghiên cứu Phương Đông trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ông Lokshin là tác giả rất nhiều bài khoa học và bài báo về các vấn đề của phong trào giải phóng dân tộc ở miền Nam Việt Nam, về chính sách của Mỹ và Liên Xô ở Đông Nam Á, là chuyên gia hàng đầu về Biển Đông và ASEAN không chỉ ở Nga mà còn nổi tiếng trên thế giới. 

Với những đóng góp quan trọng vào hoạt động đối ngoại nhân dân và hoạt động khoa học, đóng góp cho quan hệ Nga-Việt, ông Lokshin đã được tặng thưởng Huân chương Hữu nghị giữa các dân tộc của Liên Xô, được Nhà nước Việt Nam hai lần tặng Huân chương Hữu nghị, cũng như được tặng thưởng nhiều huy chương.

Lễ viếng ông Grigori M. Lokshin sẽ được tổ chức vào ngày 11/9 tại Bệnh viện Lâm sàng thành phố mang tên Yudin ở thủ đô nước Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu