Việt Nam sắp nối lại chuyến bay chở khách bình thường đầu tiên sang Trung Quốc, Nhật Bản...

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến sớm nhất đầu tháng 8/2020 có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về mở lại đường bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án khôi phục những đường bay này.

Việt Nam sắp nối lại chuyến bay chở khách bình thường đầu tiên sang Trung Quốc, Nhật Bản... - ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ tháng 6/2020, các hãng hàng không nước ngoài như: Cathay Pacific (Hong Kong - Trung Quốc), Singapore Airlines (Singapore)... đã khai thác lại các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam theo hình thức thường lệ. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines cũng đang duy trì lịch bay thường lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Các hãng hàng không nước ngoài như: Emirates Airlines (UAE), Qatar Airways (Qatar), China Airlines và Eva Airways (Đài Loan - Trung Quốc), Asiana Airlines và Korean Air (Hàn Quốc)... cũng khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ đi/đến Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, hiện tại, Trung Quốc đang áp dụng cơ chế kết nối với mỗi quốc gia 1 chuyến/tuần cho mỗi bên. Trong giai đoạn đầu, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm này để thực hiện thí điểm.

Về thời điểm mở lại đường bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam cho hay: Sau khi thống nhất phương án, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với các đối tác để trao đổi cụ thể các điều kiện cho việc vận chuyển hành khách giữa hai bên. Dự kiến sớm nhất đầu tháng 8/2020 có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu