Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tháng 8 mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ

Chia sẻ
(VOV5) -Dự kiến sớm nhất đầu tháng 8/2020 có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam đến các khu vực ưu tiên gồm Quảng Châu (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào), Phnom Penh (Campuchia) với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến.

Bộ Giao thông Vận tải dự kiến tháng 8 mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ - ảnh 1

Các đường bay nội địa hiện đã phục hồi hoàn toàn, còn các đường bay quốc tế hiện nay chỉ chở hàng hoá. - Ảnh: VGP.  

Về tổ chức chuyến bay, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế là 1 chuyến/tuần cho mỗi bên đối với mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến mỗi tuần sẽ có từ 2.500 - 3.000 hành khách được đưa vào Việt Nam trên các chuyến bay thường lệ. Dự kiến sớm nhất đầu tháng 8/2020 có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu