Việt Nam nỗ lực xây dựng Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Trường ĐH KH&CN Hà Nội (USTH) được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp năm 2009.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Trường ĐH Khoa học và công nghệ (KH&CN) Hà Nội (trực thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) ra mắt và trao quyết định Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, công nhận Chủ tịch Hội đồng trường (GS.TS Chu Hoàng Hà- Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và công bố Hiệu trưởng chính của Trường (GS. Jean-Marc Lavest).

Việt Nam nỗ lực xây dựng Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế - ảnh 1Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trao quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường USTH nhiệm kỳ 2021-2026 cho GS.TS. Chu Hoàng Hà (ở giữa) và quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng chính USTH đối với GS. Jean-Marc Lavest (ngoài cùng bên phải). Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Trường ĐH KH&CN Hà Nội (USTH) được thành lập trong khuôn khổ Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp năm 2009 và được đánh giá là dự án hợp tác giáo dục đại học lớn và tham vọng nhất của Chính phủ Pháp tại nước ngoài, minh chứng điển hình cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Pháp.

Phát biểu tại lễ ra mắt, GS.TS Chu Hoàng Hà- Chủ tịch Hội đồng trường, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới-giai đoạn phát triển bền vững và mở rộng, USTH đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đi đúng lộ trình phát triển bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học xuất sắc đẳng cấp quốc tế, như kỳ vọng của 2 chính phủ Việt Nam và Pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu