Việt Nam khẳng định tiến tới phát triển năng lượng xanh, bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị cấp cao của nhóm đối tác năng lượng Việt Nam lần thứ 2 khai mạc chiều 26/11, tại Hà Nội. 

Thứ Trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An và các Đồng Chủ tịch là Ông Bruno Angelet – Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam và ông Ousmane Dione – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ghi nhận giá trị của những đề xuất chính sách này đối với sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam và chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách cũng như cam kết thực hiện những khuyến nghị này trong thời gian tới. 

Tại buổi họp báo sau Hội nghị, ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Việt Nam khuyến khích các dự án điện mặt trời: "Chính sách nhất quán của nhà nước và Bộ Công Thương là khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Nhưng vừa rồi, liên quan đến hạ tầng cơ sở, Bộ đang chỉ đạo làm lại Quy hoạch phát triển điện lực ở các địa phương và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, giao lại cho các đơn vị có trách nhiệm phát triển lưới là phải tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng lưới tại các khu vực, để tạo điều kiện cho các dự án được phép đấu nối vào."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu