Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chính sách để bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới

PV/VOV-Washington
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đề xuất ý kiến nhằm giải quyết các thách thức, bất bình đẳng mà phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay.
Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chính sách để bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới - ảnh 1Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Ảnh: PV/VOV Washington

Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm qua (07/03), tại new York, Mỹ, có phiên thảo luận về chủ đề “Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325”. Phiên thảo luận có sự tham dự của đại diện gần 90 nước thành viên.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đề xuất ý kiến nhằm giải quyết các thách thức, bất bình đẳng mà phụ nữ đang phải đối mặt hiện nay và phát huy vai trò của phụ nữ đối với an ninh và hòa bình. Đại diện Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác, phối hợp chính sách bảo đảm các quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Đại sứ đồng thời kêu gọi đẩy mạnh các chương trình, biện pháp hỗ trợ xây dựng năng lực ở cấp độ địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu để phụ nữ có thể tham gia, đóng góp đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa đối với việc xây dựng nền hòa bình bền vững và nâng cao quyền năng về kinh tế cho phụ nữ theo Nghị quyết Hội đồng bảo an 1889 được thông qua năm 2009 do Việt Nam đề xuất khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an (tháng 10/2009).

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã hy sinh và đóng góp to lớn cho hòa bình, độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục có nhiều đóng góp ý nghĩa cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

 Nghị quyết HĐBA 1325 năm 2000 kêu gọi tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các nỗ lực giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình ở tất cả các cấp độ, cũng như bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi bạo lực giới trong các xung đột. Kể từ đó đến nay, “Phụ nữ, hòa bình và an ninh” là nghị sự quan trọng của HĐBA với việc thông qua 10 nghị quyết về chủ đề này. Với chủ đề này. Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực chất trong cả hai nhiệm kỳ đảm nhiệm ủy viên không thường trực HĐBA 2008-2009 và 2020-2021. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu