UNDP sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục sát cánh cùng phụ nữ, nhất là những người khuyết tật

Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng yếu thế không chỉ là một bộ phận xã hội, mà còn là một bộ phận cấu thành của nguồn nhân lực của Việt Nam.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Chương trình mít-tinh với chủ đề: "Vươn lên và toả sáng nghị lực sống" dành cho các chị, em nữ khuyết tật.

UNDP sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục sát cánh cùng phụ nữ, nhất là những người khuyết tật  - ảnh 1Người khuyết tật đại diện cho các nhóm yếu thế đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ. Ảnh: MPI

 Phát biểu tại đây, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), khẳng định UNDP sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục sát cánh cùng phụ nữ, nhất là những người khuyết tật để phá bỏ rào cản, định kiến, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa nhập, bền vững cho tất cả mọi người.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: Trong 8 nhóm yếu thế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ, có một số chị em phụ nữ đã mạnh dạn lập doanh nghiệp, tham gia sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Nhấn mạnh trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế - xã hội; là điểm sáng và mô hình thành công của quá trình xóa đói, giảm nghèo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: cộng đồng yếu thế không chỉ là một bộ phận xã hội, mà còn là một bộ phận cấu thành của nguồn nhân lực của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển xã hội và tăng trưởng của nền kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu