Đây là nội dung bài viết mới đây của tác giả Surya Khamwan, Giảng viên về Phát triển cộng đồng và Môi trường Khoa Khoa học và Nghệ thuật Tự do Đại học Nakhon Phanom (Thái Lan), đăng trên tờ https://www.the101.world/.
Bài viết dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh: “Sau 50 năm thống nhất và gần 40 năm Đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo nền móng vững chắc, nâng cao vị thế quốc tế”. Việt Nam hiện xếp thứ 32 thế giới về quy mô kinh tế, nằm trong top 20 quốc gia hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Những con số biết nói đã khẳng định bước tiến vững chắc của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.
Theo tác giả, với tầm nhìn chiến lược, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Đại hội toàn quốc lần thứ XIV diễn ra vào đầu năm 2026 sẽ chính thức khai mở kỷ nguyên vinh quang của dân tộc Việt Nam. Đây là giai đoạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội – với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bài viết đề cập tiến trình hiện đại hóa của Việt Nam và khẳng định mỗi giai đoạn đều gắn liền với những bước ngoặt lịch sử trọng đại, cho thấy sự kiên định của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đưa dân tộc phát triển bền vững.
Không chỉ có những con số tăng trưởng, những biểu đồ kinh tế – mà công cuộc cải cách hành chính, tinh giản bộ máy cũng là bước đi chiến lược để tạo nên một nền quản trị hiện đại, năng động, phục vụ người dân. Việt Nam đang từng bước giảm số lượng bộ, ngành trung ương; sáp nhập các tỉnh và huyện để tạo không gian phát triển liên kết vùng – điều chưa từng có tiền lệ. Mục tiêu là xây dựng một Nhà nước tinh gọn nhưng hiệu lực – một chính quyền phục vụ thay vì quản lý đơn thuần.
Sự chủ động trong cải cách thể chế cũng đi đôi với lập trường đối ngoại vững chắc. Chính sách “bốn không” được khẳng định: không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không liên kết chống lại nước thứ ba, và không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực. Điều đó thể hiện một Việt Nam độc lập, tự chủ, sẵn sàng hội nhập quốc tế trên nguyên tắc hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.
Bài viết khẳng định: Tổng Bí thư Tô Lâm đại diện cho thế hệ lãnh đạo thực tế, quyết đoán, đã thổi một luồng sinh khí mới vào chính trường Việt Nam. Ông chọn con đường của hành động, nhấn mạnh hiệu quả và đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, khẩu hiệu “Kỷ nguyên vươn mình” đã trở thành động lực mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần dân tộc vượt qua mọi khó khăn để tiến lên.
Bài viết khẳng định những thành quả đã đạt được trong suốt hành trình nửa thế kỷ qua là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam hôm nay đã tự tin bước đi trên con đường mình chọn – con đường của phát triển, thịnh vượng và vươn ra thế giới. Trên hành trình ấy, hơn 100 triệu người dân Việt Nam đang cùng nhìn về phía trước với niềm tin sắt đá rằng: “Dân tộc Việt Nam nhất định sẽ đi tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”.