Ngoại giao Việt Nam luôn kiến tạo hòa bình

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều đại biểu tại hội thảo khẳng định chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và sự hồi sinh mạnh mẽ sau chiến tranh của Việt Nam chính là hình mẫu điển hình về hòa bình, tái thiết, phát triển.

Sáng nay (23/4), tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề "50 năm thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao trong lịch sử và hiện tại". Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức, có sự tham dự của 500 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều nhân chứng lịch sử, học giả, nhà nghiên cứu trong nước và bạn bè quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam luôn kiến tạo hòa bình - ảnh 1Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Việt Cường/VOV

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định rõ vai trò kiến tạo hòa bình của ngoại giao Việt Nam được thể hiện xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. 50 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử và những bài học sâu sắc từ chiến thắng mùa xuân năm 1975 đối với ngoại giao Việt Nam trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay: “Tính thời đại và thời sự sâu sắc của “câu chuyện Việt Nam” vẫn vẹn nguyên, tỏa sáng những giá trị cao đẹp của hành trình tìm kiếm hòa bình bền vững, đối thoại, hàn gắn vết thương chiến tranh, hòa hợp dân tộc, tái thiết và phát triển. Thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi bước ngoặt, có tính lịch sử. Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng tương lai, vận mệnh của đất nước gắn liền với hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và toàn thế giới. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.”

Ngoại giao Việt Nam luôn kiến tạo hòa bình - ảnh 2Các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Việt Cường/VOV

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời tri ân đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có cả người dân Mỹ đã sát cánh cùng Nhân dân Việt Nam đấu tranh vì hòa bình, lẽ phải và chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Tại Hội thảo, nhiều bạn bè quốc tế, nhà ngoại giao, học giả quốc tế, khẳng định chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và sự hồi sinh mạnh mẽ sau chiến tranh của Việt Nam chính là hình mẫu điển hình về hòa bình, tái thiết, phát triển; về tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, về văn hóa hòa bình, bao dung và nhân văn. Giáo sư Vương Xung, Giáo sư danh dự Học viện Ngoại ngữ Chiết Giang, Phó Tổng thư ký học hội Charhar Trung Quốc, bày tỏ: “Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện khát khao hòa bình, chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc của mình nhưng lại hết sức linh hoạt, tựa như cây tre vậy. Tôi ấn tượng sự tổng hòa này giúp Việt Nam xử lý hết sức khéo léo các mối quan hệ vừa duy trì lợi ích của mình vừa đảm bảo quan hệ với các cường quốc. Nhiều quốc gia đã phải chịu hậu quả chia rẽ chiến tranh nhưng Việt Nam lại kế được câu chuyện của mình, đó là câu chuyện hòa bình.”

Ông John McAuliff, Giám đốc điều hành quỹ hòa giải và phát triển Hoa Kỳ, người từng tham gia hoạt động trong phong trào của nhân dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam từ cuối thập niên 1960 và đã nhiều lần thăm Việt Nam, khẳng định: "Tôi nghĩ rằng Việt Nam có một vị trí độc nhất, được cả những quốc gia vốn không ủng hộ nhau tin tưởng, và đều xây dựng mối quan hệ rất nồng ấm với Việt Nam. Việt Nam có tầm quan trọng quốc tế to lớn, không phải chỉ vì thành tựu của chiến thắng 30/4/1975 mà cả những thành tựu trong tái thiết, phát triển kinh tế."

Nhiều bạn bè Mỹ, những người nỗ lực hàn gắn hai dân tộc Mỹ và Việt Nam suốt nhiều năm qua, như: nhà Lady Borton (tên Việt Nam là Út Lý), ông Tim Rieser, trợ lý cao cấp về chính sách đối ngoại của nguyên Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, cho biết tình yêu và sự ủng hộ đối với Việt Nam vẫn vẹn nguyên và họ sẽ tiếp tục các nỗ lực để thúc đẩy tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu