Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai dự án hợp tác đổi mới giao dục đại học

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 1/8, tại Hà Nội, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khởi động dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu ở Việt Nam với ngân sách hơn 14 triệu USD.

Dự án mang tên Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (PHER), với đối tác là đại học Indiana, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với 3 trường gồm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, giúp các trường này trở thành hình mẫu của nền giáo dục đại học hiện đại tại Việt Nam.

Việt Nam - Hoa Kỳ triển khai dự án hợp tác đổi mới giao dục đại học - ảnh 1Đại diện các bên hợp tác chính thức khởi động dự án Pher. Ảnh: VOV

Dự án PHER nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua mang lại lợi ích cho hơn 200.000 sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh.

Ông Trần Ngọc Anh, Giáo sư tiến sỹ của Đại học Indiana- Hoa Kỳ, Chủ nhiệm dự án, cho biết: "Trong dự án này đưa ra 4 mảng để tập trung vào cải thiện. Thứ nhất, về quản trị thì các quy định hệ thống thông tin về những chiến lược của đại học. Mảng thứ hai, quan trọng nhất của một trường đại học là giảng dạy, làm sao mà chất lượng đào tạo tốt hơn, giáo viên có động lực để đào tạo được những kỹ năng mà sinh viên cần để  ra trường. Mảng thứ ba là nghiên cứu làm sao mà các nhà khoa học của các trường đại học Việt Nam có thể tiến lên, xuất bản và nghiên cứu ở cái tâm của quốc tế và cuối cùng là các kết nối, làm sao mà cái việc giảng dạy nghiên cứu trong các trường thực sự kết nối với các doanh nghiệp với nơi tuyển dụng.  Đấy là 4  lĩnh vực trụ cột của dự án".

Tại sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định: Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ sự thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục địa học tại Việt Nam. Thông qua dự án hợp tác này sẽ chung tay cải thiện chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu