Việt Nam được đánh giá cao về năng lực điều phối các nỗ lực chung để giải quyết thách thức

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Giáo sư Carl Thayer, về vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam so với các nước ASEAN khác có các thế mạnh riêng để đảm bảo sự thành công của năm chủ tịch ASEAN.

Việt Nam có lợi thế và điểm mạnh để sẵn sàng đảm nhận hai vị trí quan trọng tại ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Đây là đánh giá của Giáo sư danh dự Đại học New South Wales, ông Carl Thayer trước thềm năm mới 2020, năm Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cương vị ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Việt Nam được đánh giá cao về năng lực điều phối các nỗ lực chung để giải quyết thách thức - ảnh 1 Giáo sư Carl Thayer trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. - Ảnh: Sao Băng/Vietnam+

Theo Giáo sư Carl Thayer, về vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam so với các nước ASEAN khác có các thế mạnh riêng để đảm bảo sự thành công của năm chủ tịch ASEAN. Đó là Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh và sự ổn định trong nước -  hai yếu tố nền tảng để Việt Nam có thể phát huy vai trò tích cực, chủ động của mình trong ASEAN. Trong khi đó, tại HĐBA LHQ, Việt Nam có lợi thế là có quan h ệ quốc tế rộng rãi, do đó, có thể thúc đẩy các vấn đề mà Việt Nam ủng hộ tại LHQ.

Về khả năng Việt Nam có thể điều phối các nỗ lực chung trong ASEAN cũng như HĐBA LHQ để giải quyết các thách thức an ninh, trong đó có an ninh biển, Giáo sư Thayer nêu rõ Việt Nam có tố chất cũng như truyền thống văn hóa trong việc xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận và biết cách hợp tác hiệu quả với các đối tác. Việt Nam biết cách đấu tranh để giành độc lập và đạt các thỏa thuận với các cường quốc bên ngoài. Ông luôn đánh giá cao và tin tưởng vào năng lực ngoại giao chuyên nghiệp của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu