Việt Nam đóng góp tích cực giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 19-21/5 tại Hiroshima, với tư cách khách mới của Nhật Bản.
Việt Nam đóng góp tích cực giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế - ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu. Ảnh: VOV

Đây là lần thứ 3 Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 mở rộng và là lần thứ 2 Việt Nam được mời với tư cách là quốc gia, không đại diện cho một tổ chức hay một nhóm nước trong khu vực. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: "Việc Việt Nam tiếp tục được mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản cho thấy cộng đồng quốc tế thực sự coi trọng vai trò của Việt Nam với vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới, đánh giá cao về chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực và đóng góp mang tính xây dựng và có trách nhiệm của Việt Nam vào các vấn đề chung của quốc tế như phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng".

Nhóm G7 và G7 mở rộng đều coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt cùng có lợi với Việt Nam. Các thành viên G7 thống nhất đưa Việt Nam vào danh sách các nước G7 ưu tiên hợp tác năng lượng. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp cận với nguồn đầu tư này, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước G7 để chuyển đổi mô hình kinh tế và phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định: "Với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của nhân loại, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín của mình trên trường quốc tế, được xem như một điển hình cho sự hợp tác giữa các nước phát triển với nước đang phát triển để ứng phó với những vấn đề cấp bách toàn cầu. Hội nghị không chỉ là dịp để Việt Nam giới thiệu đường lối đối ngoại, hình ảnh đất nước, kêu gọi sự hỗ trợ và thu hút đầu tư nước ngoài mà còn là cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm đóng góp giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế".

Về quan hệ song phương, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết năm nay, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), và đáp lại lời mời của Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 mở rộng.

Bùi Hùng-Nguyễn Hoàng/VOV-Tokyo

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu