Việt Nam đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (21/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa kỳ năm 2023. 

Sự kiện do Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.

Tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng việc hai nước chính thức nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện đã tạo cơ hội chưa từng có để khởi động những lĩnh vực hợp tác mới, mang tính đột phá; thúc đẩy  sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện, thiết bị cho ngành năng lượng, hàng không, kinh tế số, hệ sinh thái bán dẫn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Hoa Kỳ rất quan tâm đến những lĩnh vực hợp tác mới này của 2 bên, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, chất bán dẫn và sản xuất chip.

Việt Nam đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn - ảnh 1Đại biểu trao đổi tại Diễn đàn. Ảnh: VOV

Về nguồn nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn và sản xuất chip, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc điều hành FPT (Tập đoàn FPT), cho biết:  Định hướng của FPT không chỉ đào tạo nguồn lực cho Việt Nam mà còn đưa sang làm việc tại một số nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu. Hiện nay, trường đại học FPT vừa mở Khoa Công nghệ bán dẫn và hợp tác với các trường đại học của Mỹ để đào tạo: "Hiện tại, chúng tôi đang trao đổi với các trường đại học ở Mỹ tập trung đào tạo 2 ngành sản xuất  và thiết kế. Chúng tôi đưa chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế của các nước khác về đào tạo cho sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đào tạo thêm ngoại ngữ cho sinh viên ngành này với 3 ngôn ngữ như: tiếng Anh, Nhật, Hàn."

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ  10 của Hoa Kỳ. Năm 2022, kim  ngạch thương mại song phương đạt gần 139 tỷ USD. Hoa Kỳ đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam với hơn 1.300 dự án, tổng số vốn đăng ký là 11,8 tỷ USD. Riêng 10 tháng năm nay, có 96 dự án mới đầu tư vào Việt Nam với  tổng vốn đầu tư 513 triệu USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu