Việt Nam chú trọng phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ khẳng định phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam.

Sáng 2/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Axel Van Trosenburg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB).

Việt Nam chú trọng phát triển bền vững và tăng trưởng xanh - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) Axel Van Trosenburg. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Việt Nam. Triển khai định hướng ưu tiên xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít các-bon, Việt Nam đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững về môi trường, công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu chung của toàn cầu về giảm phát thải nhà kính.

Tổng Giám đốc điều hành WB cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô; tiếp cận các nguồn tài chính bền vững hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu