Hôm nay, 03/02, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ, Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn, đã bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia lần thứ 9 về thực thi Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW).
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại phiên họp. Ảnh chụp màn hình/UN |
Đoàn Việt Nam đã chứng minh một hành trình nỗ lực không ngừng trong việc thể chế hóa các quy định của Công ước CEDAW vào hệ thống pháp luật quốc gia. Việt Nam đã ban hành một hệ thống chính sách hỗ trợ đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điểm sáng là việc thể chế hóa Hiến pháp thông qua các quy định luật pháp, như: Bộ luật Lao động 2019 với nhiều quy định tiến bộ thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho phụ nữ, hay Luật Đất đai 2024 thể hiện bước tiến quan trọng trong quản lý tài sản từ lăng kính giới. Đặc biệt, Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 đã thay đổi hoàn toàn tư duy khi lấy người bị bạo lực làm trung tâm, hỗ trợ nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái.
Cùng với đó, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã mở rộng diện hỗ trợ miễn phí cho các nhóm phụ nữ yếu thế, từ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn đến nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người. Việc lồng ghép bình đẳng giới còn lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế và quản trị, như: Luật Ngân sách nhà nước 2025, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hay Luật Dân số 2025.
Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025, Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi đứng vị trí 74 trên 148 quốc gia, tăng 9 bậc so với năm 2022.
Phát biểu bế mạc phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nữ và tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo các cấp, coi đây là một cam kết chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm xóa bỏ mọi rào cản còn tồn tại trong xã hội.
Với tinh thần cầu thị và cam kết thực chất, đoàn Việt Nam công bố lộ trình ba bước sau phiên đối thoại, bao gồm việc báo cáo đầy đủ kết quả lên Chính phủ để lồng ghép vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia với nguồn lực tài chính tương xứng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp nhạy cảm giới. Việt Nam kiên định mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nơi mọi phụ nữ đều có cơ hội phát huy tối đa năng lực sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.