Vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc các cấp cần khắc phục những khó khăn và triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra.

Sáng 3/07, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng qua và thảo luận chuyên đề: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.

Vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, công tác vận động, tiếp nhận và phần bổ nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ kịp thời từ Trung ương đến địa phương.

Ông Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc các cấp cần khắc phục những khó khăn và triển khai hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra: “Mặt trận tổ quốc Việt Nam vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động đại dịch Covid 19 để phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Mặt trận thực hiện đúng tinh thần, kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 84, phải phát huy cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phong trào vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khôi phục sản xuất kinh tế của đất nước. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tiết kiệm để dành nguồn lực xây dựng đất nước trong điều kiện khó khăn.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu