Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và cam kết mạnh mẽ trong việc bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Hôm nay (4/3), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam và bà Michaela Bauer, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tiếp cận, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Trưởng đại diện Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Caroline Nyamayemombe. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và cam kết mạnh mẽ trong việc bảo đảm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị UN Women tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, trong khuôn khổ Chiến lược Việt Nam UN Women giai đoạn 2022 - 2026. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, dự án hợp tác tại Việt Nam, ưu tiên các nội dung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học công nghệ; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nâng cao năng lực của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các công việc chất lượng cao; nâng cao vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội; hỗ trợ triển khai Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Với UNICEF, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị UNICEF tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em; hỗ trợ nhiều hơn cho các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, chịu tác động mạnh của thiên tai, biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác tư vấn chính sách liên quan đến trẻ em cũng như nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác