Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ hy sinh trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sỹ Hải quân.
Tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ hy sinh trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Sáng 10/1, tại khu vực Nhà giàn DK1/9, Cụm Ba Kè, Vùng 2 Hải quân, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong diễn văn tưởng niệm, Đại tá Vũ Duy Lưu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, nhấn mạnh trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam. Hơn 30 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Hải quân, trực tiếp là cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn DK1 - Vùng 2 Hải quân, là con em các tỉnh, thành phố trong cả nước, đã làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam với muôn vàn khó khăn, gian khổ. Vào các năm 1990, 1996, 1998, 2000, các cơn bão đã làm đổ một số Nhà giàn - nơi cán bộ, chiến sỹ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ. Gương hy sinh của các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sỹ Hải quân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu