Nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Đà Nẵng, UBND thành phố cũng vừa ký quyết định phê duyệt hơn 16 tỷ đồng để tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.

Dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), ngày 24/7, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành 76 tỷ đồng trao tặng 74.600 gia đình chính sách, người có công.

Các đối tượng thụ hưởng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh nặng đặc biệt, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh 1/4, bệnh binh 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ (kể cả vợ liệt sĩ tái giá), người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên; thương binh 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3; thân nhân chủ yếu của một liệt sĩ; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.…

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố cũng vừa ký quyết định phê duyệt hơn 16 tỷ đồng để tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021). Có tổng cộng hơn 27.000 đối tượng được nhận quà trong dịp này. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ đến thăm, tặng quà một số gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn; đồng thời phân bổ các kinh phí tặng quà về cho các đơn vị, quận, huyện trên địa bàn để trao tặng cho các gia đình người có công. Năm 2021, Đà Nẵng đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 708 nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu