Trao quà tri ân các đối tượng chính sách xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Món quà 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) do Liên hiệp Hữu nghị vận động tổ chức MCNV – Hà Lan tài trợ, được trao cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 26/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao quà tri ân tới các đối tượng chính sách thông qua phương thức trực tuyến với hai điểm cầu của tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Nguyên. Món quà 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) do Liên hiệp Hữu nghị vận động tổ chức MCNV – Hà Lan tài trợ, được trao cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam).

Trao quà tri ân các đối tượng chính sách xã hội - ảnh 1Trao tặng 50 triệu đồng do tổ chức MCNV – Hà Lan tài trợ. Ảnh: VUFO cung cấp

Tại điểm cầu Thái Nguyên, gia đình thương binh Bùi Xuân Khiến đã xúc động đón nhận kinh phí xây dựng nhà trị giá 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) do tổ chức Tzuchi –Trung Quốc (Đài Loan) tài trợ thông qua Liên hiệp Hữu nghị. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh đối với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Trao quà tri ân các đối tượng chính sách xã hội - ảnh 2

Trao tặng 70 triệu đồng do tổ chức Tzuchi Đài Loan (Trung Quốc) tài trợ. Ảnh: VUFO cung cấp

Sáng 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng. Thượng tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, cho biết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với các địa phương, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng đối với các Anh hùng liệt sĩ, Thương binh và các thế hệ cha anh đi trước: "Kế tục, phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những ngày qua, đơn vị có nhiều hoạt động, tổ chức thăm, tặng quà tri ân các đối tượng chính sách trong đơn vị; phối hợp với các địa phương thăm các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên các địa phương mà đơn vị đóng quân, từ Hải Phòng, Quảng Ninh đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Những món quà nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu