Trao Huân chương Lao động cho nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt Sugi Ryotaro

Bùi Hùng PV VOV thường trú tại Tokyo
Chia sẻ
(VOV5) -Ông chính là người tiên phong, dũng cảm mang văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật Nhật Bản vào Việt Nam, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Ngày 30/10, tại thủ đô Tokyo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Sugi Ryotaro, nguyên Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật/Nhật-Việt.

Trao Huân chương Lao động cho nguyên Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt Sugi Ryotaro - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam trao tặng Huân chương cho ông Sugi Ryotaro.

Điểm lại những cống hiến của ông Sugi Ryotaro trong 30 năm qua đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam nhấn mạnh ông chính là người tiên phong, dũng cảm mang văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật Nhật Bản vào Việt Nam, đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Sự đóng góp đó chính là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, tạo nền tảng cho sự phát triển giữa 2 nước như ngày hôm nay. Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ không quên những đóng góp to lớn của ông Sugi Ryotaro.

Nhân dịp này, Thủ tướng Abe Shinzo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, hai Thủ tướng đã đánh giá cao cống hiến của ông Sugi đối với quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước, và mong muốn ông sẽ tiếp tục đóng góp vào những hoạt động đó góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu