Ngày hội Công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 – thúc đẩy chuyển đổi số

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp hai nước; đồng thời thu hút đầu tư vào Đà Nẵng từ Nhật Bản.

Sáng 22/10, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Ngày hội công nghệ thông tin Nhật Bản với chủ đề “Hợp tác Việt - Nhật thúc đẩy chuyển đổi số”, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Ngày hội Công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 – thúc đẩy chuyển đổi số - ảnh 1

Ảnh: VOV

Ngày hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác chuyển đổi số giữa các doanh nghiệp hai nước; đồng thời thu hút đầu tư vào Đà Nẵng từ Nhật Bản. Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 3.800 doanh nghiệp ngành phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin. Tổng doanh thu năm 2018 đặt gần 700 triệu USD. Đà Nẵng hiện có 38 trường đại học và cao đẳng dạy nghề đào tạo công nghệ thông tin với số lượng tuyển sinh hàng năm là 3.500 người.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Tôi hy vọng, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Nhật Bản và Đà Nẵng  có những trao đổi, kết nối để mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới.. Trong thời gian đến, Đà Nẵng sẽ đón tiếp ngày càng nhiều các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ hội phát triển tiểm năng mới”.

Ngày hội Công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam - Nhật Bản với Trung tâm đổi mới và chiến lược Công nghệ thông tin tỉnh Okinawa - Nhật Bản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu