Trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật 2019

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật thành lập ngày 15-8-2000, mục đích góp phần động viên, khuyến khích phát triển sử học Việt Nam.
Trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật 2019 - ảnh 1Quang cảnh lễ trao giải. 

Ngày 29/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật tổ chức trao giải năm 2019 và kỷ niệm 20 năm giải thưởng sử học Phạm Thận Duật.

Danh nhân Phạm Thận Duật sinh ngày 4/11/1825, tại thôn Yên Mô Thượng (nay thuộc xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), là nhà chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục và là nhà sử học lớn. Ông hy sinh ngày 29/11/1885, trên đường đi đày biệt xứ khi bị thực dân Pháp bắt.

Quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật thành lập ngày 15-8-2000, mục đích góp phần động viên, khuyến khích phát triển sử học Việt Nam. Sau 20 lần trao giải, đến nay có 107 người được trao tặng giải thưởng sử học uy tín này.

Năm nay không có giải nhất, 2 giải nhì được trao cho Tiến sĩ Nguyễn Nhật Linh (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) với luận án “Sự xâm lược của triều Minh trong bối cảnh Đông Á đầu thế kỷ XV” và Tiến sĩ Đinh Văn Viễn (Đại học Hoa Lư, Ninh Bình) với luận án “Làng Côi Trì (Yên Mô, Ninh Bình) từ thành lập đến giữa thế kỷ thứ XIX”. Ngoài ra còn có 4 giải ba.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu