Trao giải Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Chia sẻ
(VOV5) - Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi Hà Tĩnh, 2 giải Nhì cho Đội thi Thanh Hóa và Nghệ An; 3 giải Ba cho các đội thi Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Bình.

Tối qua (8/11), tại Hà Nội, diễn ra Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. 

Trao giải Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - ảnh 1Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao giải Nhất cho Đội thi tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Năm nay, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV với 3 Vòng thi khu vực để tìm ra 14 đội thi xuất sắc vào Vòng thi toàn quốc. Trải qua 01 ngày thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi Hà Tĩnh, 2 giải Nhì cho Đội thi Thanh Hóa và Nghệ An; 3 giải Ba cho các đội thi Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu và Ninh Bình.

Cũng tại buổi lễ Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tư pháp đã phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: “Để cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tốt, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Tư pháp đề nghị Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương và Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai tổ chức cuộc thi đảm bảo chất lượng thiết thực hiệu quả. Các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông tăng cường tuyên truyền lan tỏa cuộc thi, phản ánh đậm nét về công tác triển khai cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu