Trao danh hiệu cho 2 bệnh viện “Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Lương Giang
Chia sẻ
(VOV5) -Hiện có 28 bệnh viện đăng ký tham gia đề án, bao gồm các bệnh viện công và tư, hơn một nửa trong số đó là bệnh viện tuyến huyện. 

Ngày 28/08, Bộ Y tế phối hợp cùng Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Dự án Alive& Thrive đã trao danh hiệu “ Bệnh viện Thực hành Nuôi con sữa mẹ xuất sắc” cho Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.  

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc là danh hiệu được trao cho những bệnh viện thực hiện tốt và đúng quy trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, được gắn biển công nhận, được vinh danh và thông báo trên phương tiện truyền thông để sản phụ và gia đình có thông tin lựa chọn nơi sinh”.

Trao danh hiệu cho 2 bệnh viện “Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” - ảnh 1Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện Đại sứ quán Ireland tại Việt và Dự án Alive& Thrive trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc cho Bệnh viện phụ sản Cần Thơ. - Ảnh BTC 

Ông Roger Mathisen - Giám đốc Chương trình Alive & Thrive Khu vực Đông Nam Á hi vọng rằng, sau khi được trao danh hiệu, Bệnh viện Thực hành Nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc sẽ duy trì và tiếp tục thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, giảm thiểu sinh mổ chủ động, khuyến khích phòng sinh gia đình để bà mẹ được thoải mái nhất, thúc đẩy oxytocin tiết sữa.

Theo khảo sát, ở Việt Nam, 94% ca sinh diễn ra trong cơ sở y tế, nhưng chỉ có 27% trẻ được bú sớm một giờ đầu sau sinh. Một trong những lý do trẻ không được bú sớm là việc tách mẹ và con để cân, hoặc tiêm vitamin K – đây là các can thiệp có thể thực hiện sau khi trẻ được da kề da đủ 90 phút và có bữa bú đầu tiên.

Trao danh hiệu cho 2 bệnh viện “Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” - ảnh 2Tham quan bệnh viện Phụ sản Cần Thơ- Ảnh BCT  

Kết quả khảo sát điện thoại với hơn 3.400 bà mẹ và người nhà, do Bộ Y tế và các đơn vị thực hiện trong đề án Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc cho thấy, có khoảng 84% bà mẹ phản hồi được da kề da với bé, nhưng chỉ có 39% bà mẹ phản hồi thời gian da kề da đủ 90 phút. Do đó, chỉ có 63% bà mẹ cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện.

Hiện có 28 bệnh viện đăng ký tham gia đề án, bao gồm các bệnh viện công và tư, hơn một nửa trong số đó là bệnh viện tuyến huyện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Mai Nguyễn
Cho mình xin danh sách 28 bệnh viện đăng ký tham gia đề án