Tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người mắc Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Việt Nam, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân trên hết, trước hết.

Sáng 27/9, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương để lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19 là đại dịch chưa có tiền lệ, gây ảnh hưởng tới kinh tế xã hội đối với các nước trên thế giới, kể cả nước phát triển.

Tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người mắc Covid-19 - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại Việt Nam, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người dân trên hết, trước hết. Trong quá trình chỉ đạo phòng, chống dịch, nhiều vấn đề phát sinh chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế kéo dài thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc; tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người mắc COVID-19; đánh giá sâu hơn các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, Bộ Y tế bổ sung, làm rõ hơn các vướng mắc thể chế cần tiếp tục được hoàn thiện; dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu