Thành phố Hồ Chí Minh: Số hóa dữ liệu, đào tạo nhân lực phát triển trí tuệ nhân tạo

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố phải xây dựng mô hình hệ sinh thái về AI, đảm bảo mô hình phải tự “nuôi dưỡng”, đào tạo nhân lực tại chỗ.

Chiều 25/9, phát biểu chỉ đạo hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) – Khuyến cáo cho Thành phố Hồ Chí Minh”, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND Thành phố hệ thống lại kế hoạch và chiến lược quốc gia về AI của khoảng 10 nước trên thế giới, tiến hành so sánh các mục tiêu, giải pháp để xem sự thống nhất cũng như các ưu tiên riêng của từng nước; qua đó xây dựng Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030.

Thành phố Hồ Chí Minh: Số hóa dữ liệu, đào tạo nhân lực phát triển trí tuệ nhân tạo - ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội thảo.
Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Trên cơ sở đó, Thành phố phải xây dựng mô hình hệ sinh thái về AI, đảm bảo mô hình phải tự “nuôi dưỡng”, đào tạo nhân lực tại chỗ; cung cấp giải pháp thương mại hóa ngay tại Thành phố, phục vụ người dân và chính quyền.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận các vấn đề về mô hình và mức độ ứng dụng AI tại Thành phố Hồ Chí Minh; sự liên kết, tương tác tứ giác của cuộc cách mạng 4.0: Nhà nước – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học – nhà đầu tư tài chính; hệ sinh thái ứng dụng AI, nghiên cứu, ứng dụng AI gắn liền với 3 mũi nhọn là công tác nghiên cứu và đào tạo – nắm bắt công nghệ - đổi mới sáng tạo; sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính; sự sẵn sàng của Thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu