Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và tri ân sự đóng góp của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 25/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết và trao quà tặng lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển đất nước - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Thành phố sẽ nhanh chóng khắc phục được, giảm thiểu được những tổn thất đã xảy ra trong thời gian qua do tác động của đại dịch COVID-19, lấy lại đà tăng trưởng và ngày càng xứng đáng là đầu tàu, một động lực tăng trưởng cho cả nước, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và tri ân sự đóng góp của các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; gửi lời chúc mừng năm mới, Chủ tịch Quốc hội chúc toàn Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của năm 2022. 

 Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng, góp phần phát triển đất nước - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết và trao tặng quà tới tập thể viên chức, người lao động và các trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu