Thành phố Hồ Chí Minh kích cầu du lịch gắn với phát triển kinh tế ban đêm

Chia sẻ
(VOV5) - Sau khi kiểm soát thành công dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chiến dịch kích cầu du lịch. 

Thành phố định hướng phát triển kinh tế ban đêm để kích thích tiêu dùng nội địa, phát triển du lịch, thu hút du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thành phố Hồ Chí Minh kích cầu du lịch gắn với phát triển kinh tế ban đêm - ảnh 1Phố đi bộ Bùi Viện (quận 1) là một trong những nơi thu hút đông đảo du khách khi muốn khám phá thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối. 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng một đề án kinh tế ban đêm để bắt nhịp với xu thế phát triển hiện nay. Theo đó, Thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ để tăng các hoạt động kinh tế về đêm như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, mở rộng các khu ẩm thực, khu mua sắm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu