Thanh niên Việt nam tích cực tham gia các hoạt động nhân Ngày tình nguyện Quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 05 tháng 12 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Tình nguyện Quốc tế. 

Ngày 05 tháng 12 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Tình nguyện Quốc tế. Đây là dịp để nâng cao vai trò của hoạt động tình nguyện đối với hòa bình và phát triển của thế giới nói chung và tại từng quốc gia, đồng thời là dịp để tri ân, tôn vinh các tổ chức, tình nguyện viên nói riêng.

Tại Việt Nam, từ năm 2010 đến nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc (UNV) khởi xướng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Tình nguyện Quốc tế để tri ân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện, qua đó lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Thanh niên Việt nam tích cực tham gia các hoạt động nhân Ngày tình nguyện Quốc tế - ảnh 1Thanh niên tình nguyện với trẻ em vùng sâu. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ngày hội Tình nguyện Quốc gia được tổ chức bằng những hành động cụ thể vì cộng đồng ngay tại các địa bàn cần sự chung tay của tình nguyện, đồng thời chương trình ngày hội sẽ được tổ chức trực tuyến, kết nối các điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội gắn với Lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2021 và các điểm cầu hoạt động tình nguyện của các tổ chức, cá nhân, các CLB, hội, đội, nhóm trên khắp cả nước qua nền tảng trực tuyến (Zoom Meetings).

Dịp này, Tuổi trẻ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên khắp cả nước tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong ngày 5/12/2021, cùng sử dụng bộ nhận diện theo mẫu của toàn cầu, cùng kết nối với nhau để hưởng ứng ngày Tình nguyện Quốc tế và Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2021 tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu