Tháng Nhân đạo năm 2019: Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp địa chỉ nhân đạo

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2019 với chủ đề "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa" và kỷ niệm 156 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).
Tháng Nhân đạo năm 2019: Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp địa chỉ nhân đạo  - ảnh 1ảnh minh họa . Nguồn: TTXVN 

Ngày 3/5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2019 với chủ đề "Kết nối, sẻ chia và lan tỏa" và kỷ niệm 156 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5).

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh biểu dương và đánh giá cao sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong các phong trào, hoạt động nhân đạo, qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Tháng Nhân đạo năm 2019: Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp địa chỉ nhân đạo  - ảnh 2 Bà Lê Thị Như Hồng Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng nhận quyết định thành lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ. - Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Ông Lê Trung Chinh đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp địa chỉ nhân đạo hiệu quả, tuyên truyền các giá trị nhân đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đồng hành với các hoạt động nhân đạo của Hội; vận động mọi nguồn lực và tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động nhân đạo trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Tại Lễ phát động, đông đảo các đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm đã hưởng ứng, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2019 với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi các nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", giai đoạn 2019-2023. Theo đó, trong giai đoạn này, Hội Chữ thập đỏ thành phố phấn mỗi năm có 5.000 địa chỉ nhân đạo được trợ giúp với kinh phí 10 tỷ đồng; trợ giúp kinh phí học nghề, tạo việc làm cho đối tượng khó khăn có nhu cầu học nghề 2 triệu đồng/năm/địa chỉ...

Tại Đà Nẵng, Tháng Nhân đạo năm 2019 được thực hiện từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2019, cao điểm từ ngày 8/5 (ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu