Sắp diễn ra chương trình “Sức mạnh nhân đạo”

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động ít nhất 1,5 triệu suất quà Tết để trao tặng các gia đình nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2018.

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam họp báo thông tin về Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” với chủ đề “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Tại chương trình, khán giả sẽ cùng sống lại những thời khắc ý nghĩa của Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” 20 năm qua, gặp gỡ với những hoàn cảnh kém may mắn, số phận bất hạnh đã nhận được sự trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ từ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; cùng chung vui đón Tết sớm với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ trong năm qua. Dịp này, khán giả còn được giao lưu với đại diện đội tuyển bóng đá nam quốc gia và một số nhân vật của công chúng có nhiều đóng góp trong hoạt động thiện nguyện. Bà Trần Thị Hồng An, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Năm nay chương trình có nhiều nét mới, chúng tôi điểm lại 20 năm triển khai phong trào với nhiều kết quả ghi dấu ấn trong lòng dân, thông qua chương trình này chúng tôi muốn kêu gọi thêm các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng tham gia đồng hành với phong trào.qua chương trình chúng tôi cũng gửi lời tri ân tới các đối tác đã đồng hành lâu nay với Hội trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện”. 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu vận động ít nhất 1,5 triệu suất quà Tết để trao tặng các gia đình nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2018.

Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2019” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam, vào lúc 20 giờ ngày 13-1-2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu