Tăng cường hợp tác trong thực thi quy định mới của EU về chống phá rừng

Chia sẻ
(VOV5) -  Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Mỗi sự thay đổi đều mang lại khó khăn nhưng nếu không thay đổi thì còn khó khăn hơn nữa...

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EU) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, diễn ra chiều nay (4/11), tại Hà Nội.  

Quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU) về chống phá rừng bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu phải đảm bảo các sản phẩm được bán ở vào thị trường EU không dẫn đến nạn phá rừng và làm suy thoái rừng. Các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của quy định mới, gồm: cà phê, dầu cọ, đậu nành, gỗ, gia súc, ca cao, cao su kể từ sau ngày 31/12 năm 2020 từ các quốc gia vào EU.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với sự thay đổi trong đó có quy định mới của EU về chống phá rừng và suy thoái rừng. Đây là cơ hội để cấu trúc lại ngành hàng liên quan tới rừng, tới lâm nghiệp, như: cà phê, cao su, gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ. Chống phá rừng và suy thoái rừng không chỉ là quy định của EU mà đây là xu thế của thế giới trong tăng trưởng Xanh, hướng tới nền kinh tế nói chung, nông nghiệp nói riêng minh bạch, trách nhiệm và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Mỗi sự thay đổi đều mang lại khó khăn nhưng nếu không thay đổi thì còn khó khăn hơn nữa, các hiệp hội, ngành hàng đều hiểu được điều đó. Thành công hay không là nhờ vào việc chúng ta có tư duy và hành động hệ thống, gắn kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữa các Bộ, ngành; giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế; giữa Trung ương với các địa phương giữa 2 tác nhân rất lớn là doanh nghiệp và cộng đồng người dân sản xuất những mặt hàng liên quan đến quy định này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu