Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam với thế giới

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 14/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết trong những năm qua, WB đã hỗ trợ Bộ GDĐT thực hiện 12 chương trình, dự án có nguồn vốn từ WB, nhằm hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, xây dựng mô hình trường học mới tại Việt Nam, phát triển chính sách giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng giáo dục trường học, giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ em mầm non.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam với thế giới - ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chào mừng bà Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam.
Ảnh: Thu Hằng/ VOV5

 Bộ trưởng mong muốn, thời gian tới, WB tiếp tục dành sự ưu tiên hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống trường, lớp cho giáo dục phổ thông và các cơ sở đào tạo một cách đồng bộ, chất lượng; đồng thời, quan tâm hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam phát triển năng lực cho ngũ nhà giáo, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam với thế giới - ảnh 2 Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.
Ảnh: Thu Hằng/ VOV5

Cùng ngày, tại buổi tiếp  Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn trong thời gian tới, Anh quan tâm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tiếp tục triển khai phát triển Đại học Việt Anh tại Đà Nẵng.

Hỗ trợ sinh viên Việt Nam đang học tập tại Vương quốc Anh về giảm học phí, gia hạn thị thực, chăm sóc y tế, hỗ trợ về sinh hoạt phí trong giai đoạn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục. Hợp tác thúc đẩy tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đặc biệt đội ngũ cán bộ…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu