Cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp trao tiền ủng hộ Quỹ Vaccine Việt Nam

Quang Dũng PV VOV tại Paris, Pháp
Chia sẻ
(VOV5) - Thời gian tới,  các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp sẽ tăng tốc kết nối với các đối tác Pháp trong lĩnh vực vaccine..
Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp, Hội Hữu nghị Việt Pháp cùng nhiều tổ chức và cá nhân người Việt tại Pháp vừa trao tiền ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Trong khó khăn, những nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia đồng hành với quê hương của kiều bào và bạn bè Pháp có ý nghĩa vô cùng thiết thực giúp Việt Nam thêm quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. PA của Quang Dũng, PV Đài TNVN thường trú tại Paris, Pháp.
   Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Số tiền 20 ngàn euro được Hội người Việt Nam tại Pháp – UGVF, Hội Hữu nghị Việt Pháp – AAFV, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cùng đại diện cộng đồng người Việt sinh sống tại tỉnh Vitré (vùng Bretagne) cũng như một số cá nhân người Việt đang sinh sống tại Pháp trao tặng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp trao tiền ủng hộ Quỹ Vaccine Việt Nam - ảnh 1Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trao quyên góp cho Quỹ Vaccine  Anh: VOV Paris

Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Pháp, Đinh Toàn Thắng ghi nhận tình cảm thắm thiết, đoàn kết gắn bó truyền thống của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như các bạn bè Pháp với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định Việt Nam tự hào vì có được tình đoàn kết đó, đồng thời tin tưởng sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như các bạn bè Pháp sẽ còn tiếp tục.

“Có thể nói Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của Việt Nam hiện nay đã nhận được sự hưởng ứng lớn tại Pháp, trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như các bạn bè của Việt Nam tại Pháp. Hôm nay là hoạt động tập hợp những cử chỉ đóng góp đầu tiên và tôi nghĩ rằng những hoạt động này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bạn bè của chúng ta tại Pháp, cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ tiếp tục có những hoạt động rộng lớn để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ đóng góp cho Qũy Vaccine”. Đại sứ Đinh Toàn Thắng nói,

Cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp trao tiền ủng hộ Quỹ Vaccine Việt Nam - ảnh 2Đại diện Hội hữu nghị Việt Pháp troa quyên góp cho Đại sứ Đinh Toàn Thằng- Ảnh: VOV Paris 

Ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp – UGVF, cho biết, ngay sau khi nhận được thông điệp từ chính phủ Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân và toàn thể xã hội tham gia đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19, mặc dù đang sinh sống tại Pháp, nhưng cộng đồng người Việt đã ngay lập tức nhận thấy tầm quan trọng của việc thể hiện sự đoàn kết với chính phủ và người dân Việt Nam trong nước.

“Đối với chúng tôi, nhiệm vụ trước hết là liên hệ, tập hợp các hội đoàn người Việt tại Pháp mà chúng tôi biết và sau khi liên lạc thì tất cả mọi người đều đồng ý rằng đây là việc rất quan trọng. Do đó chúng tôi đã thực hiện việc quyên góp tập thể từ tất cả các hội đoàn, từ Hội người Việt tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP), rồi cả các hội nhóm thể thao, các hội lớp học tiếng Việt. Tất cả các hội đoàn có mối liên hệ với Việt Nam đều đã tham gia quyên góp”.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại Pháp cũng gây ra một số khó khăn nhất định cho Hội khi không thể tổ chức các buổi lễ quyên góp lớn nhưng ông Vương Hữu Nhân khẳng định, các thành viên Hội người Việt Nam tại Pháp đã thể hiện được sự đoàn kết sâu sắc với đất nước thông qua hoạt động vận động và quyên góp trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó đặc biệt ý nghĩa là lời kêu gọi “10.000 liều vaccine cho Việt Nam” đang tạo được sự theo dõi và ủng hộ lớn trên các mạng xã hội.

Cộng đồng người Việt và bạn bè Pháp trao tiền ủng hộ Quỹ Vaccine Việt Nam - ảnh 3Đại diện UGVF trao quyên góp cho Quỹ vaccine Việt Nam. Anh: VOV Paris

Cũng thể hiện sự đoàn kết truyền thống với đất nước và nhân dân Việt Nam thông qua hoạt động quyên góp, nhưng ông Gérard Daviot, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Pháp (AAFV) nhận định, để giúp đỡ các quốc gia đang phát triển như Việt Nam nhanh chóng dập tắt được đại dịch Covid-19, các hội đoàn cần phải có các cuộc vận động chính trị mạnh mẽ để các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Pháp và Liên minh châu Âu, chấp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 cho các nước, để các nước có thể tự sản xuất được vaccine.

“Hội Hữu nghị Việt-Pháp chúng tôi đưa ra hai đề xuất. Một, tiếp tục quyên góp mạnh mẽ để có nguồn tiền hỗ trợ chính phủ Việt Nam mua vaccine nhưng đồng thời cũng phải vận động Tổng thống Pháp, rồi các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Thượng viện và Quốc hội Pháp để Việt Nam có được bản quyền công nghệ, qua đó có thể tự sản xuất được vaccine và từ đó chấm dứt được đại dịch Covid-19 tại Việt Nam”.

Chia sẻ quan điểm này của ông Gerard Daviot, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, Pháp là một cường quốc trong lĩnh vực dược phẩm và cũng đang tham gia tích cực trong cơ chế COVAX nhằm chia sẻ, cung cấp vắc-xin cho các nước đang phát triển và có nhu cầu lớn về vắc-xin.

"Đối với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, chúng tôi đang cố gắng tiếp xúc và kết nối với những đối tác Pháp, những doanh nghiệp Pháp đang nghiên cứu và đang đẩy nhanh việc sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 để có những hợp tác, trong cả lĩnh vực chuyển giao công nghệ lẫn việc cung cấp vaccine, phục vụ chiến dịch tiêm chủng phòng chống Covid-19 tại Việt Nam”./.

Thời gian qua, tại các cuộc trao đổi, điện đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Pháp Jean Castex, lãnh đạo Pháp đều khẳng định sự ủng hộ của Pháp trong việc tăng cường khả năng tiếp cận vaccine cho các nước đang phát triển, đồng thời trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp sẽ tăng tốc kết nối với các đối tác Pháp trong lĩnh vực vaccine..

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu