Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 2 tỉnh Yên Bái và Ninh Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Trương Thị Mai mong bà con nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 10/11, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 2 tỉnh Yên Bái và Ninh Bình - ảnh 1Bà Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. - Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong thời gian tới chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục chung sức, chung lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau để các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao 100 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho huyện Trấn Yên hỗ trợ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và 20 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở  xã Kiên Thành và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu của xã Kiên Thành.

Cũng trong ngày 10/11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại phố Tân An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công; thực hiện dân chủ ở cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện chính quyền cơ sở.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu