SEA Games 30: Wushu, cử tạ và kiếm chém của Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng

Chia sẻ
(VOV5) - Vận động viên Vũ Thành An thắng kiếm thủ Philipines 15-13, giành huy chương vàng thứ 22 cho Đoàn Thể thao Việt Nam

SEA Games 30: Wushu, cử tạ và kiếm chém của Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng - ảnh 1

Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung 64kg - Ảnh: baochinhphu.vn

Môn wushu và cử tạ tiếp tục mang về tấm Huy chương Vàng thứ 5 và 6 cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 tại SEA Games 30. 

Chiều 3/12, vận động viên Bùi Trường Giang giành Huy chương Vàng sau khi đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 trong trận chung kết ở nội dung tán thủ hạng 60 kg nam.

Vận động viên wushu Nguyễn Thị Trang cũng mang về tấm Huy chương Vàng sau khi giành chiến thắng ở nội dung tán thủ hạng 65 kg nữ. 

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh đoạt HC vàng hạng 64 kg nữ, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc Huy chương vàng thứ 21 tại SEA Games 30.

Chiều 3/12, Vận động viên Vũ Thành An thắng kiếm thủ nước chủ nhà Philipines 15-13 trong trận chung kết kiếm chém đơn nam, giành huy chương vàng thứ 22 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 30.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu