Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng Sea Games

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 38 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 và thứ 3 là Đoàn Malaysia với 10 huy chương vàng. 

Trong ngày thi đấu thứ 2 tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở các môn: bi sắt, bóng chuyền thể dục dụng cụ, wushu, võ gậy, cờ vua, kurash, bóng rổ 3x3, quần vợt, pencak silat, ba môn phối hợp, hai môn phối hợp, bóng chuyền bãi biển, cầu mây, xe đạp, cử tạ...

 Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 huy chương vàng Sea Games - ảnh 1Nguyễn Thị Lan (phải) giành HCV đối kháng kurash hạng dưới 70 kg nữ
- Ảnh: Người lao động 

Kết thúc ngày thi đấu 2/12, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 19 huy chương các loại; trong đó có 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. 5 huy chương vàng đều thuộc về các vận động viên của môn kurash là Trần Thị Thanh Thủy, Lê Đức Đông, Vũ Ngọc Sơn, Bùi Minh Quân và Nguyễn Thị Lan.

Đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 38 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 và thứ 3 là Đoàn Malaysia với 10 huy chương vàng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu