Quảng Nam: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - Dự hội nghị có gần 200 đại biểu dân tộc thiểu số ở 11 huyện trong tỉnh Quảng Nam.

Ngày 25/12, tại thành phố Tam Kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh năm 2019. Dự hội nghị có gần 200 đại biểu dân tộc thiểu số ở 11 huyện trong tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị “Gặp mặt Người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Nam năm 2019”. (nguồn: Daidoanket.vn)

Tại hội nghị, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về các nội dung như: chính sách người có công; chính sách đồng bào dân tộc thiểu số; thủ tục cấp đất rừng, đất ở; đầu tư xây dựng nông thôn mới; bảo tồn phát huy các sản phẩm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm cho thanh niên miền núi…

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tặng 120 suất quà cho các vị có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu