Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Cao Bằng.

Tối 3/10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng  - ảnh 1 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Trương Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong những năm qua. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị thời gian tới, tỉnh Cao Bằng tập trung lãnh đao, chỉ đạo, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, thực hiện đột phá chiến lược; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông và nông nghiệp xanh bền vững; các dự án đầu tư hạ tầng về du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế cửa khẩu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cùng với đó, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Cao Bằng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu