Nhiều hoạt động văn hóa - du lịch kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Chia sẻ
(VOV5) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 6/10.
Nhiều hoạt động văn hóa - du lịch kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng - ảnh 1 Tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ gắn biển cho các công trình kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh. -Ảnh: VOV

Ngày 2/10, các gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản, ẩm thực, hàng lưu niệm phục vụ du khách đến Cao bằng dịp kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh đã được khai trương tại vườn hoa Kim Đồng. Nhiều địa điểm khác tại thành phố Cao Bằng cũng diễn ra các hoạt động thi đấu bóng đá, quần vợt, các trò chơi dân gian... Tối 2/10, phố đi bộ Kim Đồng, tuyến phố đi bộ đầu tiên của thành phố Cao bằng cũng chính thức khai trương.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 6/10 với các cuộc triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”, liên hoan hát Then đàn Tính và chung kết cuộc thi “Người đẹp Cao Bằng năm 2019”.

Điểm nhấn của Tuần văn hóa sẽ là Lễ hội Thác Bản Giốc năm 2019, được tổ chức tại Khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng trong 2 ngày 5 và 6/10 với Lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương; các trò chơi dân gian truyền thống; Liên hoan hát dân ca và sự kiện "Đêm hội ánh sáng" được tổ chức tại Thác Bản Giốc tối 5/10.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu