Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo IUU

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn thanh tra của EC dự kiến sang Việt Nam làm việc vào đầu tháng 11 tới.

Sáng 15/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo IUU - ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời qua gian các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt, nỗ lực khắc phục 4 nhóm khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về hoàn thiện khung pháp lý; tăng cường công tác quản lý tàu cá; giải quyết hiện trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài và đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo thảo luận, đề xuất các giải pháp thống nhất trong công tác triển khai ngăn chặn, loại bỏ hoạt động khai thác IUU, gỡ cảnh báo ‘Thẻ vàng” của EC đối với Việt Nam, trước mắt, chuẩn bị thật tốt cho việc tiếp đón, làm việc với Đoàn thanh tra của EC dự kiến sang làm việc tại nước ta vào đầu tháng 11 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu