Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành điện và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân

Sáng 04/10, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Đoàn Bắc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những thành tích quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành điện và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân:  “Tôi đề nghị tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được trong 50 năm qua để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trong đó, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt, bám sát định hướng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện 7 điều chỉnh – sắp tới là Quy hoạch điện 8); quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để có kế hoạch phát triển trung và dài hạn.”

Cùng với tiến trình phát triển đất nước, kể từ khi được thành lập đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có nhiều nỗ lực, vượt qua thách thức, để làm tròn sứ mệnh đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân 27 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu