Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Các tỉnh miền Trung chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi mưa lũ

Chia sẻ
(VOV5) - Phải khảo sát hết tất cả những khu vực có nguy cơ sạt, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. 
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Các tỉnh miền Trung chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi mưa lũ - ảnh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền Trung - Ảnh: VOV

Ngày 1/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp khẩn với các bộ, ngành, địa phương về tình hình thiên tai tại các tỉnh miền Trung và các biện pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; tổ chức ứng trực thường xuyên, bảo đảm vận hành an toàn, linh hoạt, hiệu quả các hồ đập. Đồng thời triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong những ngày tới sẽ còn có mưa, và dự báo cũng được một phần nào đó. Vì vậy các phải khảo sát hết tất cả những khu vực có nguy cơ sạt, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Các hộ dân cư ở các khu vực này chúng ta phải có cảnh báo, có kế hoạch di dời người dân cho kịp thời".

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100-200mm. Tính đến 17 giờ chiều 1/4, mưa, lũ giông lốc trái mùa trên diện rộng đã làm 1 người chết, 1 người mất tích tại tỉnh Phú Yên và gây nhiều thiệt hại về nhà dân, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản tại miền Trung. Mưa lũ cũng làm sạt lở trên một số tuyến giao thông ở các tỉnh gồm: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu, đã có mặt tại miền Trung để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó với những diễn biến thời tiết bất thường trong những ngày tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu