Việt Nam luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam rất cần sự hợp tác của các quốc gia, đối tác và bạn bè quốc tế để công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10).

Phó Thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có lãnh đạo Văn phòng khu vực Liên Hợp quốc, Ban Thư ký ASEAN, các Đại sứ, đại diện các Tổ chức quốc tế,  các Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương, địa phương.

Việt Nam luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục - ảnh 1Quang cảnh buổi mít tinh. Ảnh: Ánh Huyền

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, nhiều năm qua, công tác phòng chống thiên tai luôn được Việt Nam quan tâm, đặc biệt trong hợp tác quốc tế. Việt Nam đã chủ động, tích cực tham gia vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế liên quan đến phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, như: tham gia Khung hành động SENDAI toàn cầu về quản lý rủi ro thiên tai, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu toàn cầu, ký kết Nghị định thư Kyoto của Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu...

Việt Nam luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục - ảnh 2Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu. Ảnh: Ánh Huyền

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và dịch bệnh COVID-19 đã và đang đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, Việt Nam rất cần sự hợp tác của các quốc gia, đối tác và bạn bè quốc tế để công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ: “Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân. Việt Nam đánh giá cao và mong muốn các quốc gia, các tổ chức, bạn bè Quốc tế tiếp tục đồng hành, đồng lòng, đồng sức, hỗ trợ Việt Nam sớm tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, hỗ trợ nguồn lực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức quốc tế khi thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, cứu trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai”.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tin tưởng rằng với sự nỗ lực, phối hợp hành động chặt chẽ, hiệu quả, rủi ro thiên tai sẽ được giảm nhẹ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu